Bên bờ hạnh phúc

Tống Yến Nhi – nữ diễn viên đóng vai “tiểu tam” trong Tiệm ăn dì ghẻ là một trong những thí sinh gây ấn tượng tại Cặp đôi hài hước năm nay bởi khả năng diễn hài và ngoại hình khả ái.

Tống Yến Nhi sinh năm 1996, cô tốt nghiệp Đại học sân khấu Điện ảnh TP HCM, từng lọt Top 3 Học viện danh hài, Top 8 Duyên dáng bolero, Top 6 Gương mặt điện ảnh. Mới đây, cô gây ấn tượng khi đóng vai tiểu tam trong bộ phim truyền hình Tiệm ăn dì ghẻ và tham gia Cặp đôi hài hước cùng diễn viên Đoàn Thanh Phượng.

 

 

Trải qua 10 đêm thi, Tống Yến Nhi luôn được các giám khảo dành cho những lời khen ngợi bởi là ca sĩ nhưng diễn xuất ổn, đặc biệt, cô còn sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm và được ngợi khen là “hot girl Cặp đôi hài hước”.

Tham gia cuộc thi, Tống Yến Nhi cho biết, cô muốn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Vì thế, dù được biết đến là một trong những nữ ca sĩ  bolero có giọng hát ngọt ngào, cô vẫn muốn thử thêm khả năng của mình ở lĩnh vực diễn xuất, nhất là diễn hài: “Trong quá trình thi, tôi được bạn diễn là Đoàn Thanh Phượng hướng dẫn cách diễn xuất, pha trò trên sân khấu. Bên cạnh đó, theo dõi các cặp đôi khác, tôi  học thêm được nhiều điều cần thiết cho mình. Trong số các cặp đôi, tôi ấn tượng nhất là chị Thạch Thảo và anh Samuel An Huỳnh. Tôi nghĩ, hai anh chị sẽ tiến xa và là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân”.

Nói về việc từng bị giám khảo Việt Hương “sửa lưng” trong một số phần thi, Tống Yến Nhi cho biết, cô không buồn vì biết mình diễn hài vẫn còn chưa tốt như những thí sinh khác: “Tôi rất cảm ơn các giám khảo đã góp ý, giúp tôi hoàn thiện mình hơn trong từng đêm thi. Với tôi, các anh chị giám khảo, nhất là chị Việt Hương và anh Thạch Bạch là những đàn anh đàn chị giỏi, có tâm, đa tài. Vì thế, dù bị chê tôi cũng không buồn và coi đó là bài học để giúp mình tốt hơn”.

Chia sẻ về quá trình mới vào nghề, Tống Yến Nhi cho biết, cô từng trải qua nhiều gian khổ, khó khăn, thậm chí, từng bị nhiều đạo diễn hoặc các đại gia “gạ gẫm”: “Chuyện gạ gẫm với các cô gái trẻ mới vào nghề là không thể tránh khỏi, tuy nhiên, tôi luôn quan niệm phải đi bằng chính đôi chân của mình. Với tôi, tham vọng cũng phải có điểm dừng, nếu tham vọng quá mà chấp nhận đánh đổi tất cả thì sẽ không bền. Với tôi, mọi thứ chậm mà chắc”.

Trải qua quá trình hoạt động nghệ thuật đã khá lâu nhưng vẫn chưa thực sự bứt phá và có tên tuổi trong giới nghệ thuật, Tống Yến Nhi không buồn mà cho biết, đó sẽ là động lực để cô cố gắng nhiều hơn: “Bên cạnh tài năng, mỗi nghệ sĩ còn rất cần sự may mắn, với tôi, tất cả mọi việc đều phải có cơ duyên. Vì thế, tôi không buồn vì mình vẫn chưa nổi tiếng”.

 

 

Nói về các vai diễn trên truyền hình, nhất là vai “tiểu tam” trong phim Tiệm ăn dì ghẻ trên truyền hình thời gian qua, Tống Yến Nhi trải lòng, không hiểu sao cô luôn được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” vào các vai “người thứ ba”: “Tính đến giờ, các vai diễn tôi đóng đều là vai “tiểu tam”. Có lẽ do khuôn mặt, ngoại hình tôi hợp nên hay được các đạo diễn chọn vào vai phá hoại gia đình người khác. Khi xem phim, khán giả có bực tức, chửi mắng tôi, nhưng tôi không buồn vì như vậy nghĩa là tôi đã hoàn thành tốt vai diễn. Còn ngoài đời, tôi không phải là người như vậy. Tôi luôn quan niệm, không bao giờ tranh giành của ai cái gì. Đàn ông thành đạt ai cũng yêu nhưng nếu đã có gia đình thì tôi không bao giờ dây vào. Tôi chỉ chấp nhận khi người đàn ông đó đã ly hôn và không vướng bận hôn nhân cũ”.

Chia sẻ chuyện tình cảm hiện nay, Tống Yến Nhi cho biết, cô đã trải qua 3 mối tình, trong đó có 2 mối tình khá sâu sắc: “Những mối tình đã qua giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi không muốn yêu người làm trong giới nghệ thuật, nhưng tôi muốn người yêu tôi phải hiểu và thông cảm với công việc của tôi để chuyện tình cảm là động lực giúp tôi phấn đấu hơn trong nghề”.

Cặp Đôi Hài Hước tập 10 với chủ đề Ma hài sẽ là màn biểu diễn của 3 cặp đôi Ngọc Tân – Ngọc Tiến, Đoàn Thanh Phượng – Tống Yến Nhi và Thạch Thảo – Samuel An Huỳnh. Chương trình sẽ lên sóng THVL1 vào lúc 21 giờ tối thứ 4 ngày 22/4/2020. Giám khảo chương trình là Việt Hương, Thanh Bạch và nghệ sĩ Bạch Long. MC chương trình là Võ Tấn Phát.

Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và Jet studio phối hợp sản xuất.

Nguồn: Song Minh ( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *