Bên bờ hạnh phúc

Năm 1994, Patricia Kaas, khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đã có một đêm diễn tại Việt Nam trong tour lưu diễn thế giới Tour de Charme.

Đúng 20 năm sau, vào ngày 14/5, cô sẽ có một đêm diễn tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Theo Ban tổ chức chương trình, trong đêm nhạc có tên gọi Hòa nhạc từ thiện Kaas chante Piaf này, Patricia Kaas sẽ biểu diễn khoảng 20 ca khúc, trong đó phần lớn ca khúc là của Edith Piaf để tưởng niệm 50 năm ngày mất của nghệ sĩ Piaf, như La vie en rose (Cuộc đời màu hồng), L’hymne à l’amour (Bài ca tình yêu), Non, je ne regrette rien (Không, tôi không hối tiếc điều gì), La Belle histoire d’amour (Câu chuyện đẹp tình yêu); Avec ce soleil (Với mặt trời này) và T’es beau tu sais (Anh đẹp trai đấy, anh có biết không)… và một số ca khúc nổi tiếng của Kaas.

Đây được xem là điểm diễn nối tiếp trong chuyến lưu diễn thế giới mà Patricia Kaas đã bắt đầu từ 2012 và tính đến nay đã thực hiện gần 150 đêm diễn.

Cô sẽ biểu diễn cùng ban nhạc riêng của mình.

Trước Việt Nam, Patricia Kaas đã dừng chân ở Trung Quốc, Nhật… Ngay sau Việt Nam, cô sẽ có một đêm diễn tại quê nhà, Pháp.

Theo ông Patrick DESIR – Chủ tịch Tổ chức phi chính phủ Poussières de Vie, Trưởng Ban tổ chức chương trình – dù Việt Nam không phải là diểm đến có trong kế hoạch của chuyến lưu diễn, nhưng sau khi biết rằng đêm diễn nhằm giúp đỡ trẻ em đường phố, nữ danh ca này ngay lập tức đồng ý.

Toàn bộ số tiền bán vé của chương trình này (giá từ 500.000đ – 5.000.000đ) sẽ dùng cho mục đích từ thiện, cụ thể là để giúp trẻ em đường phố TP.HCM và Kon Tum.

Trước đêm diễn tại Nhà hát Bến Thành, vào 12/5, Patricia Kaas cũng sẽ biểu diễn trong buổi thưởng thức ẩm thực – âm nhạc, diễn ra tại Khác sạn Sofitel Plaza (TPHCM). Tại đây, cô sẽ đấu giá hai vật phẩm của mình để quyên tiền cho tổ chức Poussières de Vie.

Patricia Kaas sinh Ngày 5/12/1966. Năm 1990, cô đoạt cùng lúc giải thưởng ca nhạc châu Âu Goldene Europa và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng ca sĩ xuất sắc nhất trong năm.

Trong bốn năm liền, Patricia Kaas là ca sĩ Pháp có sản phẩm âm nhạc bán chạy nhất trên thị trường quốc tế, và được mời làm đại sứ âm nhạc trong các chương trình quảng bá văn hoá Pháp ở nước ngoài. Patricia Kaas còn là diễn viên, từng diễn trong And now, Ladies and Gentlemen cạnh tài tử từng đoạt Oscar Jeremy Iron hồi năm 2002. Kaas đã được vinh danh với rất nhiều giải thưởng, kể cả giải Victoire de la Musique (giải ca nhạc của Bộ Văn hóa Pháp, tương đương giải Grammy của Mỹ) – Nghệ sĩ có nhiều đĩa bán ở hải ngoại.

Nguồn: Võ Hà ( Phunuonline )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *