Bên bờ hạnh phúc

Dù kiên trì đến cách mấy thì khi xem diễn biến những tập gần đây của bộ phim Đại thời đại, khán giả cũng lắc đầu ngao ngán với tình tay ba mãi không thấy đường ra của bộ ba nhân vật Lý Thừa Uyển – Dương Hạnh Mỹ – Hạ Lương Tài.

Bộ phim truyền hình Đại thời đại lên sóng 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1 hiện đã phát sóng đến tập 382 và những khúc mắc giữa các nhân vật vẫn chưa được giải quyết. Càng về cuối, đáng lẽ tình tiết phim càng phải dồn dập hơn thì bộ phim lại tập trung vào mối quan hệ giữa 3 nhân vật Lý Thừa Uyển – Dương Hạnh Mỹ – Hạ Lương Tài khiến mạch phim chậm lại, có phần dài dòng.

 

Vấn đề từ chức chủ tịch tập đoàn Hằng Đại, từ bỏ thân phận Lâm Phục Sinh của Lý Thừa Uyển vẫn mãi chưa được giải quyết vì nội bộ gia đình ngày càng rối ren. Con trai cả của Tôn gia là Lâm Chí Tiền lăm le giành ghế chủ tịch, không từ thủ đoạn nào, thậm chí bắt tay với Giang Văn Kiệt (Hạ Lương Tài) để hãm hại cậu mình là Tôn Như Quan, em trai Lâm Chí Khải và cả “ba vợ hụt” Vương Chính Phú. Lý Thừa Uyển đã phải đặt câu hỏi về nhân cách của con trai với Tôn Như Trinh: “Nếu vị trí chủ tịch Hằng Đại giao cho một người có nhân cách không tốt như thế thì anh sẽ xem xét lại, điều tra cho rõ ràng”. Tôn Như Trinh sau nhiều sóng gió trên thương trường cũng như trong cuộc sống vợ chồng, cô sống nhẹ nhàng hơn và chấp nhận sự thật Lý Thừa Uyển không còn yêu mình.

Tưởng như việc dàn xếp ly hôn với vợ đã xong xuôi, Lý Thừa Uyển có thể quay về bên Dương Hạnh Mỹ thì lại có một đối thủ khác không ngừng “tung chiêu” khiến gia đình Tôn gia liên tiếp gặp chuyện, Dương Hạnh Mỹ thì lao tâm khổ tứ, không dám mong đợi ngày tái ngộ tình đầu. Không ai khác đó chính là Hạ Lương Tài – người quen của tất cả các nhân vật trở về với cái tên Giang Văn Kiệt. Từ ngày xuất hiện, Giang Văn Kiệt luôn “tính kế” để tập đoàn Hằng Đại phải lao đao. Xâu chuỗi tất cả những cuộc trò chuyện của nhân vật này thì khán giả có thể khẳng định, con trai thứ Lâm Chí Khải bị điều tra kinh tế là do Giang Văn Kiệt giở trò; kết hợp với Lâm Chí Tiền để giúp anh ta cạnh tranh vị trí chủ tịch; gài bẫy Vương Chính Phủ để vị cổ đông lớn nhất phải ủng hộ cho Lâm Chí Tiền; “bắn tin” cho phóng viên đến phỏng vấn Dương Hạnh Mỹ, Lâm Phục Sinh tạo sức ép… Mục đích cuối cùng của Giang Văn Kiệt là nhắm vào chủ tịch Lâm, khiến người bạn thân không thể trở lại với Dương Hạnh Mỹ, càng gặp nhiều sóng gió khi tiếp quản tập đoàn Hằng Đại.

Từ hai người bạn thân, cùng ủng hộ nhau, tiếp thêm động lực cho nhau, chỉ vì chữ “tình” với Dương Hạnh Mỹ mà Hạ Lương Tài trở mặt với Lý Thừa Uyển. Mỗi lần gặp nhau, hai nhân vật không ngừng tra hỏi nhau, nghi ngờ lẫn nhau bởi những chuyện không may liên tiếp xảy ra. Khi phóng viên ập đến chỉ trích Dương Hạnh Mỹ là nguyên nhân khiến Tôn gia tan nát, cô bị bất ngờ và hoàn toàn không ứng biến kịp. Vẻ mặt người phụ nữ cam chịu khiến khán giả cảm thông nhưng cũng thấy mất kiên nhẫn vì không biết đến bao giờ số phận nhân vật này mới khởi sắc hơn.

 

 

 

Về phần Lý Thừa Uyển, việc tuyên bố từ chức và chấm dứt thân phận Lâm Phục Sinh khiến thương trường chao đảo, giới truyền thông chú ý, phóng viên vào tận bệnh viện để phỏng vấn lúc anh đang thăm Ngọc Hoa. Lý Thừa Uyển không kiềm chế được, lớn tiếng chỉ trích phóng viên nhưng vô ích. Tin tức về mối quan hệ phức tạp của các nhân vật bị đưa lên mặt báo nhưng Lâm Phục Sinh không màng thể diện bản thân, đến thăm Dương Hạnh Mỹ. Gặp “tình địch” ngay tại đây, Giang Văn Kiệt liền chỉ trích trước mặt Dương Hạnh Mỹ: “Tại sao anh lại đến nhà chị dâu tôi vào lúc này. Anh không thấy đám phóng viên đó khiến chị tôi khổ sở ra sao hay sao? Tôi cho là anh đến đây hoàn toàn không thích hợp. Anh vẫn còn là người Lâm gia, là Lâm Phục Sinh”. Nhưng sau lưng cô thì Giang Văn Kiệt lật mặt, khẳng định quyền sở hữu: “Anh đừng quên Dương Hạnh Mỹ là vợ hợp pháp của tôi, hiện vẫn còn giấy tờ chứng minh. Cô ấy phải ở bên cạnh tôi chứ không phải ở bên anh. Anh muốn giành với tôi cũng không được”.

Lâm Phục Sinh liền nghi ngờ tình huống nháo nhào của phóng viên hôm nay là do Giang Văn Kiệt sắp xếp. Anh vừa hỏi nhưng cũng vừa khẳng định: “Đám người hôm nay là do anh gọi đến đúng không? Anh có biết làm như vậy thì sẽ tổn thương Hạnh Mỹ đến mức nào không? Tôi không còn là Lâm Phục Sinh, tôi không cần thể diện nhưng cô ấy là phụ nữ, làm sao cô ấy chịu nổi miệng người đời độc ác?”. Hai nhân vật tranh cãi nhau không ngừng, tranh cãi đến hết phim thì mối quan hệ này vẫn chưa được giải quyết, tưởng như bớt đi một Tôn Như Trinh thì Lý Thừa Uyển và Dương Hạnh Mỹ có thể quay lại bên nhau nhưng lại có thêm một Giang Văn Kiệt đầy thủ đoạn.

 

 

 

Ngoài ra, những nhân vật khác cũng tô điểm thêm những tình tiết hồi hộp, “cứu vớt” lại không khí lê thê của bộ phim. Vương Chính Phú phát hiện ra Giang Văn Kiệt đã dùng gái gọi hầu rượu, qua đêm và chụp ảnh lại uy hiếp, bắt ông phải ủng hộ Lâm Chí Tiền tranh vị trí chủ tịch Hằng Đại. Vốn sợ vợ nên Vương Chính Phú hoang mang nhưng cũng không ngừng suy tính, khẳng định sẽ “tặng một món quà bất ngờ không kém” cho thủ đoạn hèn hạ của Giang Văn Kiệt.

Mối quan hệ tình tay ba của Như Quan – Ngọc Hoa – Thu Nguyệt cũng drama không kém. Không giữ được đứa bé trong bụng, Ngọc Hoa liền tìm cách kéo cả Thu Nguyệt chịu tội, tìm tới nhà tình địch la hét không ngừng, kéo tay cô đập vào bụng, đổ oan cho việc mất đứa bé. Từ đó khiến Như Quan càng thêm ghét bỏ Thu Nguyệt vì mang tiếng hại cha, hại con anh.

Đón xem những tình tiết hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Đại thời đại lúc 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *