Bên bờ hạnh phúc

Cặp đôi hài hước mùa thứ ba sẽ là sân chơi của 6 cặp thí sinh: Gia Huy Su Su – Hồ Khánh Long, Việt Trang – Đông Hải, Thạch Thảo – Samuel An Huỳnh, Đoàn Thành Phượng – Tống Yến Nhi, Ngọc Tân – Ngọc Tiến, Cẩm Hò – Đình Lộc.

 

Bên cạnh hai giám khảo chính Việt Hương – Thanh Bạch, Cặp Đôi Hài Hước mùa ba tiếp tục là nơi thể hiện khả năng nhận xét, tung hứng ăn ý của dàn giám khảo khách mời là những tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như: nghệ sĩ Đại Nghĩa,  ca sĩ Nguyên Vũ, diễn viên Việt Trinh, Lý Hùng, ca sĩ Ngọc Ánh…

Từng thành công với vị trí quán quân ở mùa trước, mùa này Võ Tấn Phát trở lại trong vai trò MC. Hứa hẹn, chàng diễn viên này sẽ có những màn dẫn dắt vô cùng thú vị, lôi cuốn, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình chương trình.

 

Qua hai mùa thi, những cặp đôi đã mang đến những tiết mục tuyệt vời về kịch bản, có giá trị nhân văn cao khiến người xem có một cái nhìn khác về làng hài miền Nam. Không chỉ vậy, những cặp đôi thành công của cuộc thi như: Huỳnh Tiến Khoa – Don Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm – Võ Minh Lâm, Akira Phan – Võ Tấn Phát, Sơn Ca – Bảo Chu  còn trở nên đắt show và trở thành những cái tên ăn khách trên các sân khấu hài trong cả nước.

Cặp đôi hài hước mùa thứ ba sẽ là sân chơi của 6 cặp thí sinh: Gia Huy Su Su –  Hồ Khánh Long, Việt Trang – Đông Hải, Thạch Thảo – Samuel An Huỳnh, Đoàn Thành Phượng – Tống Yến Nhi, Ngọc Tân – Ngọc Tiến, Cẩm Hò – Đình Lộc.

Là các nhân tố chính trong chương trình, 6 cặp thí sinh trong năm nay được nhận xét là “ngang tài ngang sức”, đội nào cũng có những ưu điểm khiến giám khảo phải “cân não” khi chấm điểm.

Cặp anh em sinh đôi Ngọc Tân – Ngọc Tiến: Cả hai cùng tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Hai anh em từng là thành viên đội Xém Cười – quán quân Làng Hài Mở Hội, tham gia trợ diễn cho Tiếu Lâm Tứ Trụ mùa đầu tiên.

Đây được xem là “đối thủ nặng kí” của cặp hai cô gái xinh đẹp Đoàn Thanh Phượng – Tống Yến Nhi. Đến với cuộc thi này, cặp đôi còn mang thêm những khả năng khác vô cùng ấn tượng lên sân khấu như: múa lân, diễn xiếc…

Diễn viên Thạch Thảo – Ca sĩ Samuel An Huỳnh: Thạch Thảo hay còn có tên đáng yêu khác là “Cô nàng trăm ký”. Cô từng gây ấn tượng với hàng loạt vai diễn qua các bộ phim Đường chân trời, Vợ của chồng tôi, Ngôi nhà tình yêu, Gia đình là trên hết… Trong khi đó, Samuel An Huỳnh được biết đến với nickname “Soái ca Việt kiều Pháp” khi sở hữu ngoại hình “cực phẩm”. Anh từng lọt vào Top 6 team Noo Phước Thịnh The Voice 2018. Sự kết hợp của cặp đôi “đũa lệch” này chắc chắn sẽ khiến khán giả phải bật cười.

 

Cặp đôi diễn viên Việt Trang – Đông Hải: Việt Trang và Đông Hải là diễn viên chuyên diễn kịch cổ trang (trong nhóm Chuồn Chuồn Giấy). Cặp đôi sở hữu bảng thành tích ấn tượng: Quán quân Làng Hài Mở Hội 2017, Giải 3 Vietnam’s Got Talent 2014, Giải 3 Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2016… Từng phải mượn tiền để tham gia các gameshow trước, đến với Cặp Đôi Hài Hước lần này, Việt Trang – Đông Hải hy vọng sẽ giành ngôi vị quán quân để không còn bị cho là “Cặp trai xinh gái đẹp nghèo nhất thi gameshow”.

Diễn viên Cẩm Hò – Vũ công Đình Lộc: Cẩm Hò từng đoạt giải nhất 1000 Độ Hot, giải ba Làng Hài Mở Hội, còn Đình Lộc là vũ công, Á quân chương trình Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa thứ 2. Sự kết hợp của một cô gái bị cho là “điếc nhịp” với chàng trai nhảy siêu tốt chắc chắn sẽ khiến khán giả thích thú.

Diễn viên Gia Huy Su Su –  Ca sĩ Hồ Khánh Long: Gia Huy là diễn viên đoàn lô tô, anh khá nổi tiếng trên mạng với các clip về giới LBGT. Trong khi đó, Hồ Khánh Long là ca sĩ, từng đạt quán quân cuộc thi Nhạc Hội Song Ca. Sự kết hợp của một “chàng  bóng” lần đầu “gồng mình” làm trai thẳng với chàng ca sĩ đẹp trai, lịch lãm chắc chắn sẽ khiến khán giả thích thú.

Cặp đôi hài hước mùa thứ ba sẽ là sân chơi của 6 cặp thí sinh: Gia Huy Su Su –  Hồ Khánh Long, Việt Trang – Đông Hải, Cẩm Hò – Đình Lộc, Thạch Thảo – Samuel An Huỳnh, Đoàn Thành Phượng – Tống Yến Nhi , Ngọc Tân – Ngọc Tiến. Giám khảo chính là MC Thanh Bạch và danh hài Việt Hương, bên cạnh đó, dàn giám khảo khách mời là các nghệ sĩ tên tuổi của showbiz Việt. MC chương trình là Võ Tấn Phát.

Giống như mùa trước, ở Cặp Đôi Hài Hước 2020, chủ đề mỗi đêm thi sẽ được chuyển thể bằng tên của một ca khúc hit. Trong suốt cuộc thi, các cặp đôi thí sinh phải vận dụng những ưu điểm, thế mạnh của mình, kết hợp khách mời… tạo nên những tiết mục hài hước để giành chiến thắng. Càng vào sâu trong chương trình, thử thách dành cho thí sinh càng khó khăn, gay cấn. Từ vòng 6, khán giả sẽ được thưởng thức một ca khúc nổi tiếng lồng ghép vào mỗi tiết mục hài của mỗi đội thi thông qua một nhạc cảnh.

Đêm chào sân sẽ diễn ra với chủ đề “ Người lạ ơi”, 3 cặp đôi sẽ phải giới thiệu phong cách biểu diễn, từng thành viên trong nhóm thông qua các tiểu phẩm hài hước và duyên dáng. Cặp Gia Huy Su Su – Hồ Khánh Long mang đến tiểu phẩm “Chạm mặt” đầy vui nhộn. Trong khi đó, cặp đôi Cẩm Hò – Đình Lộc khiến khán giả cười nghiêng ngả với tiết mục “Chuyện tình tôi”. Còn Đoàn Thanh Phượng – Tống Yến Nhi mang đến tiết mục “Con dâu ngoại quốc” với những điều thú vị về việc chọn vợ hiện nay. 3 cặp còn lại: Thạch Thảo – Samuel An Huỳnh, Việt Trang – Đông Hải, Ngọc Tân – Ngọc Tiến sẽ chào sân trong tập hai, hứa hẹn sẽ mang đến những phần thi hấp dẫn và gay cấn không kém.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là 320 triệu đồng. Trong đó, đội quán quân sẽ giành giải thưởng 100 triệu đồng, giải nhì 70 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng. Đội nhất tuần sẽ nhận được phần thưởng 10 triệu đồng. Cặp Đôi Hài Hước mùa ba hứa hẹn sẽ tạo nên một sân chơi vô cùng ý nghĩa và đặc sắc.

 

Cặp Đôi Hài Hước mùa ba chính thức phát sóng tập đầu tiên vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 19/2 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Chương trình do Đài PTTH Vĩnh Long và Jet studio phối hợp thực hiện.

Nguồn: Minh Minh ( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *