Bên bờ hạnh phúc

Suốt mấy tháng nay, chị Cao Thị Hồng Nhung ngụ khu vực 1, phường Ba Láng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ ngày đêm túc trực trong bệnh viện để chăm sóc người chồng nằm liệt và con trai bị bại não.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 371: Anh Trịnh Minh Mẫn

Nhật – con trai của chị Nhung bị viêm màng não lúc cháu mới hơn 8 tháng tuổi. Di chứng của căn bệnh hiểm nghèo khiến cháu Nhật không thể đi lại và nói chuyện  dù năm nay cháu đã hơn 5 tuổi.

Hoàn cảnh anh chị vô cùng khó khăn kể từ khi con bệnh, chị Nhung phải nghỉ việc ở công ty may dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho con. Mọi chi phí nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh, sinh hoạt, thuốc thang cho con đều trông cậy vào tiền công phụ hồ của anh Mẫn.

Cách đây hơn 5 tháng biến cố một lần nữa lại ập đến khi anh Mẫn đột ngột bị xuất huyết não thập tử nhất sinh. Bác sĩ chỉ định phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy mổ cấp cứu cho anh Mẫn.

Chị Nhung ngược xuôi vay mượn của họ hàng mười mấy triệu đồng để phẫu thuật cứu lấy mạng sống của chồng. Tuy anh Mẫn qua cơn nguy kịch thế nhưng anh bị liệt nửa người, một bên não của anh tổn thương nặng nề phải nằm viện theo dõi và bắt đầu điều trị di chứng.

Chị Nhung vừa chăm sóc chồng, vừa chăm sóc con nên không thể tìm việc làm, không có bất cứ nguồn thu nhập nào xoay sở, vì vậy cuộc sống gia đình anh chị ngày càng kiệt quệ.

Xuyên suốt quá trình điều trị cho anh Mẫn, chị Nhung buộc lòng phải bồng theo đứa con trai bệnh tật vào viện vì không tiền gởi trẻ. Thương cháu bé bất hạnh, các bác sĩ nơi anh Mẫn điều trị không những cho phép cháu Nhật được ở lại với cha, mà còn tận tình thăm khám tìm cách chữa di chứng bại não miễn phí cho bé.

Biết con trai có cơ hội phục hồi nếu được điều trị tích cực ở tuyến trên, vợ chồng chị Nhung rất đỗi vui mừng, nhưng sau đó nỗi lo lại càng đè nặng bởi lẽ gia đình không còn nguồn thu nhập. Hiện nay, mọi chi phí điều trị cho cháu Nhật và anh Mẫn trong bệnh viện Y học cổ truyền TP. Cần Thơ đều nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, của những bệnh nhân và y bác sĩ. Hy vọng về một ngày có thể chữa hết bệnh cho chồng, đưa con đến bệnh viện phục hồi chức năng, trở nên quá xa xôi với hoàn cảnh của chị Nhung….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trịnh Minh Mẫn, khu vực 1, phường Ba Láng, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *