Bên bờ hạnh phúc

Đều đặn hơn hai năm qua, một ngày của anh Huỳnh Minh Phúc ngụ ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long bắt đầu bằng những công việc tỉ mỉ để chăm sóc cho vợ.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 339: Bà Nguyễn Thị Huệ

Hơn hai năm đó cũng là ngần ấy thời gian chị Nguyễn Thị Huệ, vợ anh hơn phải giành giật sự sống từng ngày với những cơn khó thở, cơn mệt diễn ra thường xuyên, không thể đi đứng được khi căn bệnh nhược cơ chuyển biến ngày càng nặng.

Nhưng đau đớn nhất với người phụ nữ này là sự bất lực khi không thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ và trở thành gánh nặng cho gia đình.Từ ngày chị ngã bệnh, cuộc sống của hai đứa con anh chị không chỉ lắt lay trong những ngày thiếu thốn mà còn phải đối diện với nỗi âu lo dai dẳng về sự mất mát.

Khó khăn vây lấy, người trụ cột gia đình như anh Phúc không chỉ chăm sóc vợ bệnh mà còn phải bươn chải mưu sinh. Lặn lội mỗi ngày hơn một trăm cây số dưới cái nắng rát da, bao năm qua anh vẫn kiên trì gắn bó với công việc  mua bán cua để đổi lấy số tiền chưa đầy 50 ngàn mỗi ngày. Dẫu vất vả, cực nhọc đó là hi vọng cuối cùng của gia đình giữa bao mối lo, nhất là chi phí trị bệnh cho chị Huệ.

Khi mới còn là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Cần Thơ, Đức phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình để lo chi phí học tập, với công việc làm thêm là phụ quán ăn. Quần quật làm việc không ngơi tay, vậy mà cuộc sống của Đức phải đối mặt với biết bao thiếu thốn.

Ở cái tuổi của Trọng, đáng lẽ em phải được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của một người mẹ, vậy mà ngược lại, từ khi mẹ bệnh ngày ngày em phải chăm sóc mẹ mỗi khi cha đi làm xa. 

Các con chăm ngoan luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc để chị đương đầu với nỗi đau bệnh tật, nhưng liệu chị còn có thể chống chọi được bao lâu khi bệnh tình chuyển biến ngày càng nặng mà gia đình không thể xoay nổi chi phí điều trị?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Bà Nguyễn Thị Huệ, ấp Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *