Bên bờ hạnh phúc

Sau 3 năm ròng rã khắp các bệnh viện từ Long An đến thành phố Hồ Chí Minh, chị Thị Mỹ Phương, ngụ ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An được chẩn đoán mắc phải căn bệnh lao màng bụng. Trải qua 2 phác đồ điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh nhưng bệnh tình của chị Phương vẫn không thuyên giảm khi cứ vài tháng là bụng chị lại to dần và phải đi hút dịch định kì.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 365: Chị Thị Mỹ Phương

Bệnh tật hành hạ nhiều năm khiến chị ngày càng tiều tụy, ốm yếu. Càng khó khăn khi ròng rã theo đuổi quá trình điều trị suốt thời gian qua, gia đình đã không còn khả năng chạy chữa nên hiện tại chị chỉ có thể đặt hi vọng duy nhất vào những thang thuốc nam từ thiện.

Hiện tại, chị Phương sống cùng gia đình chồng, thế nhưng bao năm qua cuộc sống cả nhà 6 miệng ăn vẫn luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi cha mẹ chồng chị là ông Phương và bà Tỵ đã tuổi cao, sức yếu, chỉ còn có thể quẩn quanh với chuyện bếp núc. Bên cạnh đó, gia đình còn nuôi 2 cháu nhỏ, một cháu là con của chị Phương, còn một cháu là con của người chị chồng gửi lại cho gia đình chồng chăm sóc, đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

Bao nhiêu gánh nặng của gia đình dồn hết lên đôi vai của anh Dương, chồng chị Phương với những công việc làm mướn bấp bênh. Bước chân có miệt mài, đôi vai có oằn nặng nhưng mỗi ngày anh chỉ có thể kiếm được chưa tới 100.000 đ để lo tất cả các chi phí ăn uống, sinh hoạt, tiền đi học của con. Trước những khó khăn đó thì cơ hội để chị Phương đi bệnh viện khám chữa ngày càng bế tắc.

Thương vợ, người đàn ông này chỉ còn cách cố gắng thật nhiều, vừa làm mướn, vừa đi giăng lưới kiếm cá để vợ mình có thêm cơ hội tiếp tục quá trình điều trị. Thế nhưng với những công việc bấp bênh, thu nhập ít ỏi, cái ăn, cái mặc hằng ngày đã thiếu thốn thì niềm hi vọng chữa trị cho vợ lại càng mong manh.

Hơn một năm bỏ dỡ việc điều trị, người phụ nữ này không chỉ đối mặt với tình trạng sức khỏe ngày một sa sút, mà còn phải đương đầu với bao nỗi âu lo, dằn vặt. Từng bươn chải lên tận Bình Dương làm công nhân lo cho gia đình, nhưng khi căn bệnh ập tới, cuộc sống của chị giờ chỉ còn quanh quẩn trong góc nhà. Không thể lao động động gánh vác gia đình đã đành, nhiều khi bệnh trở nặng, người mẹ này còn chẳng thể làm tròn vai trò của một người mẹ.

Giữa những cơn đau bệnh tật, điều chị Phương cảm thấy an ủi nhất là có được sự cảm thông lo lắng của những người thân bên gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng.

Cố gắng tìm kiếm hi vọng có lại sức khỏe mạnh lành từ trong nghèo khó, suốt hơn một năm qua, chị Phương vẫn nhẫn nại theo đuổi quá trình điều trị bằng thuốc nam. Thế nhưng, con đường đến với mong ước đó sẽ rất gian nan nếu như chị không có chi phí đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và có phương pháp điều trị phù hợp.

Trải qua 2 phác đồ điều trị bệnh lao nhưng bệnh tình của chị Phương vẫn không thuyên giảm và gia đình buộc phải dừng lại việc điều trị cho chị khi không xoay sở nổi chi phí. Với những dấu hiệu bệnh phức tạp, gia đình đang rất băn khoăn, lo lắng về việc chị Phương có nguy cơ mang một căn bệnh nguy hiểm khác. Để giúp chị Phương và gia đình tháo gỡ nỗi âu đó, chương trình Trái tim nhân ái đồng hành cùng chị đến bệnh viện Ung Bướu để bắt đầu những bước kiểm tra sức khỏe sau thời gian dài gián đoạn.

May mắn thay. gánh nặng tâm lí đã được tháo gỡ khi nỗi lo ung thư đã không còn, chị Phương đã có thể nhẹ lòng hơn để tiếp tục quá trình khám và theo dõi căn bệnh lao tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sau khi rời bệnh viện Ung bướu. Tuy thoát cơn thập tử, nhưng quá trình điều trị bệnh lao để có lại được sức khỏe mạnh lành với người phụ nữ này sẽ còn rất gian nan

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Thị Mỹ Phương,  ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *