Bên bờ hạnh phúc

Cơ sở mat- xa Phương Anh nằm trong lòng con hẻm nhỏ thuộc quận 5, TP HCM là nơi giúp 6 thành viên khiếm thị trang trải cuộc sống hằng ngày. Mạnh dạn mở ra cửa tiệm này chính là vợ chồng anh Võ Chí Nguyện và chị Nguyễn Thị Thu Hương. Vốn ban đầu, anh chị chỉ định tìm một công việc ổn định để nuôi nấng 2 đứa con còn thơ dại. Nhưng càng gặp gỡ được nhiều mảnh đời khiếm khuyết đến từ các tỉnh lẻ đang chật vật tìm kế mưu sinh, anh chị càng quyết lòng dang tay chào đón mọi người đến với căn nhà chung này.

Giữa không gian chật hẹp chỉ mười mấy mét vuông, cùng trang thiết bị sơ sài hiện có, thì điều duy nhất níu chân khách hàng chính là tay nghề nhuần nhuyễn của các anh chị. Tuy gia cảnh các nhân viên đều khó khăn nhưng mọi người vẫn cố gắng học nghề bài bản, ai cũng có chứng chỉ xoa bóp, mát xa từ lâu. Thêm phần từng thành viên đều tự giác học hỏi nhau nên dần dà, các đường di tay, ấn huyệt của họ càng điêu luyện, lành nghề.

Hết lòng với công việc là vậy, thế nhưng cơ sở nhỏ chỉ tìm được vài ba mối khách quen, bà con khắp nơi vẫn chưa biết đến tay nghề của anh chị. Đến chi phí cơm áo hằng ngày còn phải chật vật lắm mới trang trải được, thì đoạn đường duy trì và phát triển cơ sở phía trước, chắc hẳn sẽ còn lắm gian nan…

Hiểu hết hoàn cảnh khó khăn của từng thành viên, vợ chồng anh Nguyện càng mong muốn sớm ngày tìm đủ vốn để phát triển cơ sở. Bởi lẽ 2 phòng mat-xa dành cho nam và nữ hiện tại đang xuống cấp. 4 giường và trang thiết bị cũng thường xuyên hư hại, không đồng bộ khiến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thêm hạn chế.

Thế nhưng, việc chu toàn chi phí ăn học cho 2 con Chí Cường và Phương Anh tại đất thị thành đắt đỏ còn nặng gánh từng ngày. Vợ chồng anh Nguyện nào đâu dư dả nhiều để thực hiện ước mơ.

Tân sâu trong đáy lòng, các anh chị chỉ mong sớm ngày đổi mới được mặt bằng rộng rãi hơn để khách hàng có nơi đậu xe thoải mái. Nhờ vậy sẽ bớt đi những hôm cơ sở phải cử 1 người khiếm thị ra trước nhà ngồi giữ xe cho khách suốt hằng giờ liền như hiện tại… Bởi hơn ai hết, các anh chị hiểu được phương án dùng tay giữ xe thay cho đôi mắt linh hoạt không phải là cách lâu dài. Ngày qua ngày, khó khăn, thử thách lại càng chồng chất đối với 6 thành viên khiếm thị…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:        

1/ Cơ sở mat-xa Phương Anh, 336/4, Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, TP HCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *