Bên bờ hạnh phúc

Mái tranh nghèo thấy rõ nắng mưa, đầy chỗ dột xiêu tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang này, là nơi che chở cho gia đình 5 người của anh Trần Văn Châu từ hơn hơn chục năm nay. Với vợ chồng anh, chỉ cần các con được sinh ra bình an, khỏe mạnh thì đã là niềm an ủi lớn giữa chuỗi ngày đầy ắp bão giông. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui chào đón đứa con trai út vừa sinh gần đây, anh Châu hiểu rằng mình phải gắng sức với công việc sửa chữa điện tử nhiều hơn nữa mới trang trải đủ chi phí trong ngoài.

Nhờ được học tập bài bản tại trường Kỹ nghệ 2, Thủ Đức; thêm hơn 20 năm gắn bó với từng đoạn vi mạch phức tạp mỗi ngày, đến nay nghề điện tử đã nuôi sống anh Châu, giúp anh dễ dàng sửa chữa nhiều loại máy móc khác nhau như ti vi, đầu đĩa, dàn loa… Càng gắn bó với nghề, đối mặt với nhiều thử thách của các loại máy móc từ đơn giản đến phức tạp, anh Châu càng trân quý con đường mà mình chọn lựa. Không có vốn mở một cửa tiệm riêng như ao ước bấy lâu, nên anh chọn cách làm thuê tại cơ sở gần chợ xã để duy trì đam mê. Công việc này nghe có vẻ thật giản đơn, nhưng với người chịu cảnh khiếm khuyết đôi chân như anh, thì nó chất chứa bao nhiêu nổ lực giúp anh nuôi sống gia đình giữa vùng quê nghèo ít cơ hội…

Một mình gồng gánh gia đình nên anh Châu dặn lòng phải tìm nhiều cách mưu sinh để giúp cuộc sống của gia đình 5 thành viên của mình thêm phần no ấm. Gom góp được 6 triệu đồng ít ỏi, anh Châu mua lại chiếc xe máy cũ để nhận sửa chữa điện tử và giao tận nhà cho khách, bên cạnh thời gian làm công ở tiệm. Ròng rã suốt 9 năm nay, người đàn ông khiếm khuyết vẫn đi dọc xuôi khắp các con đường làng nhỏ hẹp những mong kiếm được chút đồng lời, mặc cho chiếc xe máy đã rệu rã, hư hỏng.

Để rồi khi sức khỏe dần bị bào mòn bởi nhiều năm dầm mưa dãi nắng, thì ước mơ sớm mở một cửa tiệm riêng tại nhà càng thiết tha hơn bao giờ hết! Nhưng số nợ hơn 25 triệu vay mượn từ lần chăn nuôi heo rồi nuôi ếch thua lỗ còn chưa trả được, làm sao người thợ nghèo sắm sửa đủ máy móc, linh kiện như mong muốn. Gánh lo toan cứ thế oằn nặng trên đôi vai người chồng, người cha nghèo…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Văn Châu (1979), ấp 4, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *