Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày anh Võ Văn Hái và chị Phan Thị Yến Thu kết tóc se duyên cùng nhau, ngôi nhà tạm bợ ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang mà chị họ cho ở nhờ đã trở thành tổ ấm che chở cho 2 mảnh đời cùng cảnh khiếm khuyết.

Từng là người lành lặn nhưng rồi căn bệnh ập đến bất ngờ thuở nhỏ đã lấy đi của chị Thu đôi chân linh hoạt…Vốn sẵn niềm đam mê với kim chỉ vải vóc từ nhỏ, nên năm 19 tuổi, Thu quyết định tìm học may tại 1 tổ may dạy miễn phí cho người khuyết tật ở huyện Vị Thủy, cách nhà mẹ ruột mấy mươi cây số.

Niềm vui chứng kiến 2 sinh linh bé bỏng đang từng ngày lớn lên trong cơ thể mình chưa lâu thì vợ chồng Thu phải đóng nhận tin dữ rằng một thai không còn sự sống, muốn duy trì đứa bé còn lại phải nhập viện theo dõi thường xuyên.  Chi phí khám chữa cho Thu ngày một chất chồng mà Thu lại không thể làm lụng đỡ đần anh Hái. Gia đình đôi vợ chồng khiếm khuyết dần rơi vào khó khăn, thiếu thốn chồng chất.

Gắng hết sức làm lụng bằng nghề sửa chữa đồ điện cơ để gánh vác gia đình, nhưng cửa tiệm nhỏ nằm sâu trong vùng quê khó đi lại khiến anh Hái không thể thu hút được nhiều khách hơn.  Niềm tin duy nhất giúp người thợ nghèo vững tâm bám nghề chỉ là đôi bàn tay thuần thục, cùng kiến thức vững chắc đã tự đúc kết được suốt 10  năm ròng rã bên ốc vít, lõi chì, dây đồng..quen thuộc…

Lắm hôm cửa tiệm nghèo không có lấy một vị khách ghé thăm bởi, đồ nghề quá cũ mòn không thể đáp ứng được yêu cầu phức tạp của máy móc gia dụng hiện đại, lòng anh Hái vì thế lại thêm oằn nặng lo toan… Biết đến bao giờ anh mới đủ sức để sắm sửa, tân trang lại cửa tiệm của chính mình như mong ước bấy lâu. Rồi hơn hết là giúp vợ phát triển nghề may yêu thích tại nhà.

Khó khăn trên đường lập nghiệp còn chồng chất, đến nay anh Hái chị Thu còn phải chắt mót từng đồng để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Đoạn đường phía trước là vô vàn khó khăn với đôi vợ chồng trẻ khiếm khuyết nghèo khó…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Võ Văn Hái, ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *